Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Xuân Thanh xin lỗi Đảng, Nhà nước

"Tôi vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. Hôm nay, trước HĐXX, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng", bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Vùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3) nói.

Chiều 14-7, phiên xử 2 cựu Tư lệnh Vùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu bước sang phần tranh luận sau khi đại diện VKS đề nghị mức án. Tại đây, các luật sư, các bị cáo đưa ra các luận điểm, luận cứ bào chữa, nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội. 

Trước đó, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) bị đề nghị 15 năm tù với cáo buộc đã nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng từ trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh). Giúp sức nhận tiền cho bị cáo Thanh là bị cáo Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Thanh, bị đề nghị 24-36 tháng tù treo).

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Xuân Thanh xin lỗi Đảng, Nhà nước ảnh 1 Bị cáo Lê Xuân Thanh tại phiên tòa. Ảnh: THÔNG TẤN QUÂN SỰ

Được nêu quan điểm tranh luận, bị cáo Thanh cho biết, bản thân vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. “Hôm nay, trước hội đồng xét xử, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng”, bị cáo Thanh ăn năn và cũng xin lỗi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và người thân.

Quá trình tranh luận, bị cáo Lê Xuân Thanh không phủ nhận cáo buộc nhưng mong tòa án quân sự căn cứ vào nội dung vụ án và quá trình công tác của bị cáo, tình tiết về nhân thân để xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Thanh cho biết, bản thân năm nay đã 62 tuổi, có nhiều bệnh nền và thường xuyên ốm đau. Do đó, mong hội đồng xét xử xem xét được hưởng những tình tiết khoan hồng.

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Xuân Thanh xin lỗi Đảng, Nhà nước ảnh 2 Bị cáo Lê Văn Minh (áo đen, tóc bạc) tại phiên tòa. Ảnh: THÔNG TẤN QUÂN SỰ

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị VKS đề nghị khung hình phạt 15-17 năm tù về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, bị cáo Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con gái để nhận từ Phan Thanh Hữu với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo và người thân đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Quá trình tranh luận, bị cáo Lê Văn Minh giữ nguyên lời khai trong giai đoạn xét hỏi. Bị cáo thừa nhận quen biết trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, nhưng chưa bao giờ bàn bạc với Hữu về việc ăn chia tiền bạc.

Bị cáo Minh cho biết, mỗi lần vào TPHCM, Phan Thanh Hữu cho 150 hay 200 triệu đồng, chứ chưa bao giờ đặt vấn đề cho tiền thì phải làm việc này, việc kia. nên mong tòa xem xét. 

Đại diện VKS đề nghị phạt tù các bị cáo ở nhóm hành vi “Buôn lậu”: Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 7-9 năm tù.

Với hành vi “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) tù chung thân.

Với hành vi “Không tố giác tội phạm”, đề nghị phạt bị cáo Cao Phước Hoài (trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 6-7 tháng tù.

Nhóm 11 bị cáo còn lại đều bị xét xử về hành vi “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Văn An (trú tại phường Hòa Thanh, quận Tân Phú, TPHCM) đề nghị phạt 17-18 năm tù; Lê Văn Minh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) đề nghị phạt 15-17 năm tù; Lê Xuân Thanh (cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đề nghị phạt 15 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh) 17 năm tù; 7 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt 24-36 tháng tù treo đến 10-12 năm tù.

Tin cùng chuyên mục