Cứu thuyền viên bị tai biến khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Sáng 26-7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp với một số cơ quan chức năng vừa kịp thời cứu thuyền viên bị tai biến khi đang hành nghề trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp, điều động tàu SAR 412 rời bến cấp cứu cho thuyền viên tàu QNa 90099 TS
Cụ thể, lúc 06 giờ 54 phút ngày 24-07, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu QNa 90099 TS do ông Đỗ Thương (thường trú tại xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, tại vị trí 13⁰45’N – 115⁰20’E (cách bãi cạn Mắc Lec Phiên khoảng 125 hải lý về hướng Nam Đông Nam) thì thuyền viên Lê Tấn Cồng (63 tuổi, thường trú tại xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) bất ngờ tê liệt nửa người bên phải, không nói được, thuyền trưởng Thương yêu cầu Trung tâm có biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng và Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng (Trung tâm 115) duy trì kết nối thông tin để tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện sơ cứu cho bệnh nhân và chỉ dẫn hải trình nhanh nhất để khẩn trương đưa bệnh nhân về bờ. Đồng thời lập phương án cứu nạn, báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng ở khu vực gần nhất (Đà Nẵng) sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Cứu thuyền viên bị tai biến khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa ảnh 2 Chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về bờ điều trị
Qua quá trình tư vấn y tế, các y bác sĩ chẩn đoán ông Cồng bị tai biến nghiêm trọng, hiện tình trạng đang hết sức nguy kịch. Trước tình thế cấp bách trên, Trung tâm đã triển khai phương án cứu nạn khẩn cấp, điều động tàu SAR 412 rời bến cấp cứu cho thuyền viên tàu QNa 90099 TS lúc 16 giờ 20 ngày 24-7.

Lúc 10 giờ 15 ngày 25-7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNa 90099 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân ngay trên biển và chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về bờ điều trị. Bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch.

Đến 23 giờ 30 ngày 25-7, tàu SAR 412 cập cảng Hải Đoàn 48 – Quy Nhơn, tiến hành bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục