Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Theo đài NHK, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị một đối tượng bắn ngày 8-7.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời

Trước đó, theo nhiều nguồn tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo không có dấu hiệu qua khỏi sau khi bị bắn ngày 8-7. Ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Vụ việc xảy ra khi ông đang có bài phát biểu tại thành phố Nara (miền Tây Nhật Bản) trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử vào Thượng viện ngày 10-7 tới.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami đã bị bắt giữ ngay sau đó.  
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời ảnh 1 Hiện trường sau khi cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát. Ảnh: Asahi.com/TTXVN
Theo Đài NHK, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami khoảng 40 tuổi và thu giữ khẩu súng gây án ngay tại hiện trường. Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông báo sẽ tổ chức họp báo vào khoảng 4g00 GMT ngày 8-7 (11 giờ, giờ Hà Nội).

Ông Abe, 67 tuổi, là Thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản, lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong 1 năm và tái đắc cử vào năm 2012 đến 2020.

Tin cùng chuyên mục