Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bất ngờ được đề nghị giảm gần nửa án tù

Sau 2 ngày nghị án, chiều 19-5, theo kế hoạch, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong giai đoạn 2 đại án buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma, TPHCM, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Tuy nhiên, hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị quay lại phần tranh tụng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đề nghị mức án mới đối với ông Cường và một số bị cáo. 


Theo đó, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội bất ngờ quay lại tranh tụng để thẩm vấn, làm rõ thêm một số nội dung. Đồng thời, đại diện VKS cùng cấp cũng công bố một số diễn biến mới.
Kiểm sát viên cho biết trước khi tòa tuyên án, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) đã tác động gia đình nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bất ngờ được đề nghị giảm gần nửa án tù ảnh 1 Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được đề nghị mức án mới. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Một số bị cáo khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường, cũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải nên VKS đề nghị thay đổi mức án.
Theo đó, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên bị cáo Trương Quốc Cường 4-5 năm tù về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, bị cáo Cường bị đề nghị 7-8 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 18-19 năm tù (mức đề nghị cũ là 20 năm tù) về hành vi "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".
Các bị cáo Phạm Hồng Châu (cựu Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế), Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Phó phòng của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế), Phan Cẩm Loan (cựu Phó phòng Công ty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (cựu Kế toán trưởng Công ty VN Pharma), Phạm Quỳnh TrangNguyễn Thị Quyết cùng được đề nghị mức án thấp hơn 1 năm so với mức đề nghị 3 ngày trước.
Các bị cáo khác giữ nguyên mức án đã đề nghị trước đó.
HĐXX cho biết sẽ tiếp tục nghị án và tuyên án vào chiều muộn cùng ngày.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Trương Quốc Cường mức án 7-8 năm tù về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng hành vi, bị cáo Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế) bị đề nghị 3-4 năm tù; Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TPHCM) 2-3 năm tù.

Tin cùng chuyên mục