Cựu thủ lĩnh Abu Sayyaf cảnh báo Philippines

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình CNN ngày 3-7, Jihad tuyên bố, cuộc chiến tại Marawi chỉ mới là sự khởi đầu của một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực.
Quân đội Philippines trong cuộc giao tranh ở Marawi. Ảnh: CNN
Quân đội Philippines trong cuộc giao tranh ở Marawi. Ảnh: CNN

Sau 10 năm được thả khỏi nhà tù, Abu Jihad, cựu thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf - nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã cảnh báo Philippines phải đối mặt với khả năng IS sẽ chiếm thêm nhiều nơi chứ không chỉ Marawi.

Abu Jihad là bạn thân của Hapilon - từng được IS xem là “tiểu vương” của IS ở khu vực miền Nam Philippines, nhưng sau đó từ bỏ bạo lực và ra hàng Chính phủ Philippines.

Theo Jihad, Hapilon là người chỉ huy chiến dịch chiếm Marawi và tên này rất tàn bạo với chính sách thánh chiến đến cùng.

Cuộc chiến của quân đội Chính phủ Philippines tại Marawi kéo dài từ ngày 23-5 đến nay đã khiến 30 thường dân và 70 binh sĩ Chính phủ Philippines chết, buộc hàng trăm ngàn người lánh nạn. Hơn 300 tay súng thánh chiến có liên hệ với IS đã bị tiêu diệt.

Tin cùng chuyên mục