Cứu sống thuyền viên bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển

Đến 3 giờ ngày 9-8, ca nô chuyên dụng CN02-TSA đã tiếp cận tàu Lucky Star, tiến hành sơ cứu y tế thuyền viên Nguyễn Văn Vương và đưa về tiếp tục điều trị tại bệnh viện 115, Khánh Hoà. 
 
Đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương lên ca nô về bờ cấp cứu
Đưa thuyền viên Nguyễn Văn Vương lên ca nô về bờ cấp cứu

Vào lúc 17 giờ ngày 8-8, trên hành trình từ Malaysia đi Hồng Công (Trung Quốc), đến vị trí cách Nha Trang, Khánh Hòa 100 hải lý về phía Đông Nam, thuyền viên Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1990, trú tại Yên Thành, Nghệ An) của tàu Lucky Star, quốc tịch Palau đã bị dây cáp đánh rất mạnh vào người, gây chấn thương vùng đầu, gãy vai và tay trái, tình trạng rất nguy kịch.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã hướng dẫn thuyền trưởng sơ cứu ban đầu bảo đảm duy trì sự sống cho nạn nhân đồng thời điều động tàu cứu nạn chuyên dụng CN02-TSA đang thường trực tại Nha Trang lên đường đi cứu nạn. 

Đến 3 giờ ngày 9-8, ca nô chuyên dụng CN02-TSA đã tiếp cận tàu Lucky Star, tiến hành sơ cứu y tế và đưa nạn nhân về bờ cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, thuyền viên Nguyễn Văn Vương đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện 115, Khánh Hoà.                

Tin cùng chuyên mục