Cứu sống thuyền trưởng bị tai biến khi đang hành nghề ngoài khơi

Tối 10-4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, đơn vị vừa cứu sống thuyền trưởng của tàu QNa 91944 TS do bị tai biến mạch máu não khi đang hành nghề.

Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNA 91944 TS có thuyền viên gặp nạn
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNA 91944 TS có thuyền viên gặp nạn
Theo đó, theo đó lúc 13 giờ, ngày 09-4, khi tàu QNa 91944 TS đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 15029’N – 113048’E (cách đảo Bông Bay 85 hải lý về hướng Đông Nam) thì ông Hoàng Văn Tạo (57 tuổi) thuyền trưởng của tàu bị tai biến mạch máu não, toàn thân không cử động được, các thuyền viên trên tàu không có khả năng chăm sóc y tế cho ông Tạo nên đã yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Tiếp nhận thông tin trên, Trung tâm đã yêu cầu tàu khẩn trương chạy về đất liền, phát lệnh báo động cho Trung tâm khu vực gần nhất sẵn sàng phương tiện triển khai cấp cứu. Đồng thời phối hợp cùng Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối liên lạc đến Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế cho tàu QNa 91944 TS. 

Cứu sống thuyền trưởng bị tai biến khi đang hành nghề ngoài khơi ảnh 1 Các bác sỹ 115 Đà Nẵng chăm sóc y tế tích cực cho ông Tạo sau ca cấp cứu
Theo các y - bác sỹ, tình trạng ông Tạo hết sức nguy hiểm, bệnh nhân có tiền sử bị cao huyết áp, hiện đã hôn mê, tiên lượng xấu, nếu không được tiếp cận y tế sớm có thể dẫn đến tử vong hoặc gây liệt vĩnh viễn.

Trung tâm cấp cứu 115 đề xuất cử 01 ê kíp y - bác sỹ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi theo tàu cứu nạn thực hiện nhiệm vụ cấp cứu lúc 19 giờ 31, trên Tàu SAR 412. Đến 07 giờ 55, ngày 10-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 91944 TS.

Thời điểm này, sức khoẻ ông Tạo đã có chuyển biến xấu, hôn mê sâu, có biểu hiện của liệt nửa người, sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, bệnh nhân được chuyển qua tàu SAR 412 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Đến 20 giờ 10 cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục