Cứu sống cụ bà suýt thủng ruột vì nuốt phải tăm tre

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật (một cây tăm tre) cho bệnh nhân T.N. (71 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).
Tăm tre được nội soi cấp cứu gắp ra ngoài kịp thời
Tăm tre được nội soi cấp cứu gắp ra ngoài kịp thời
Trước đó, bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao, mệt mỏi. Kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy trong bụng bệnh nhân có 2 dị vật mảnh và nhọn.
Các bác sĩ đã nội soi cấp cứu, gắp thành công dị vật có 2 đầu nhọn (là một cây tăm tre) ghim vào thành ruột ra khỏi bụng bệnh nhân. Do dị vật còn lại nằm trọn trong lòng ruột nên các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa.
Sau 2 ngày theo dõi, qua hình ảnh nội soi phát hiện dị vật thứ 2 nằm ở đại tràng xuống. Sau khi tiến hành thụt tháo, dị vật còn lại đã đi ra ngoài qua ngã hậu môn. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Tin cùng chuyên mục