Cứu sống bệnh nhân bị loạn nhịp tim hiếm gặp

Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết vừa tiến hành đặt máy tạo nhịp tim cứu sống một trường hợp bị yếu cơ tim thất phải gây loạn nhịp hiếm gặp.
Bệnh nhân là chị K.H. (26 tuổi, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).
Trước đó, chị đột ngột thấy choáng váng, hoa mắt, đứng không vững, cảm giác tim đập nhanh và hồi hộp, kèm vã mồ hôi, thở dốc. Gia đình đưa chị H. đến BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị và được chẩn đoán loạn nhịp nhanh thất. Các bác sĩ xử lý sốc điện và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy.
Cứu sống bệnh nhân bị loạn nhịp tim hiếm gặp ảnh 1 Hình ảnh cho thấy bệnh nhân đã được cài máy phá rung
Tại đây, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị yếu cơ tim thất phải gây loạn nhịp tim (250 lần). Bệnh này có thể dẫn đến ngất xỉu, đột tử bất cứ lúc nào. Các bác sĩ đã điều trị nội khoa kèm cấy vĩnh viễn vào người bệnh máy tạo nhịp tim để xung điện điều chỉnh nhịp tim, dự phòng những bất trắc sức khỏe có thể xảy đến.
Sau hơn 2 tuần điều trị, nhịp tim của chị H. dần ổn định, tiếp xúc tốt, nguy cơ đột tử được ngăn chặn. 

Tin cùng chuyên mục