Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Ngày 8-9, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thông tin, vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân
Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân

Bệnh nhân là anh N.T.L (19 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, mạch bằng 0, huyết áp không đo được, nghe tiếng tim mờ khoảng 150 lần/phút, vết thương ngay cạnh mũi ức trái kích thước 2cm đang chảy máu.

Qua siêu âm, hội chẩn cho thấy dịch máu màng ngoài tim, vết thương thủng thất phải kích thước 1,5 x 0,5cm, trong khoang màng tim có 500ml máu  đông và không đông gây chèn ép tim cấp, nguy cơ tử vong cao.  Ngay lập tức, kíp trực  kích hoạt quy trình báo động đỏ cho các khoa, phòng của bệnh viện như: kíp phẫu thuật cấp cứu tim, kíp gây mê hồi sức, tiếp huyết,…

Sau 17 phút tính từ khi nhập viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật mở ngực để xử trí vết thương tim. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang trong giai đoạn điều trị phục hồi.

Tin cùng chuyên mục