Cứu sống bệnh nhân 85 tuổi bị thuyên tắc động mạch phổi 2 bên

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân này bị thuyên tắc động mạch phổi 2 bên.

Sáng 4-3, Bệnh viện Thống Nhất thông tin vừa cứu sống bệnh nhân N.N.H. (85 tuổi, ngụ tại Củ Chi) bị thuyên tắc động mạch phổi 2 bên.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp tụt. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân này bị thuyên tắc động mạch phổi 2 bên. TS-BS Nguyễn Văn Tân, Phó trưởng Khoa Tim mạch - Cấp cứu - Can thiệp BV Thống Nhất, Phó bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược TPHCM, nhận định đây là trường hợp đặc biệt vì bệnh nhân thuộc nhóm người cao tuổi, lại bị thuyên tắc cả 2 bên mạch phổi, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ quyết định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục huyết khối gây thuyên tắc mạch. Sau 2 giờ dùng thuốc, tình trạng huyết áp của bệnh nhân dần cải thiện. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tin cùng chuyên mục