Qua thăm khám và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị phù phổi cấp, suy hô hấp do biến chứng tay chân miệng. Bệnh nhi nhanh chóng được các y bác sĩ cho thở máy, truyền Gamma globulin (huyết thanh)... Sau 2 ngày điều trị tích cực, bé gái dần hồi phục và sức khỏe ổn định.
Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh tay chân miệng đang vào mùa và số ca nặng tăng đáng kể. Nếu phát hiện trẻ sốt cao liên tục, biếng ăn, chảy nước miếng nhiều, dù bàn tay và chân không có hồng ban bóng nước, phụ huynh cũng nên nghĩ đến tay chân miệng. Đôi khi chỉ với một biểu hiện cũng vẫn có nguy cơ trở nặng độ 3-4, ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp và trụy tuần hoàn khó lường. Bên cạnh đó, phụ huynh cần theo dõi, thấy trẻ có các biểu hiện sau thì cần đưa đến bệnh viện thăm khám sớm: sốt cao; thở bất thường; quấy khóc liên tục; khó ngủ hoặc ngủ li bì; ngủ gà; chới với; hay giật mình; ngồi không vững hoặc đi loạng choạng; run tay chân; co giật; vã mồ hôi; nôn ói nhiều; bỏ ăn, bỏ bú; da nổi bông, vân tím hoặc xanh tái.
Tin cùng chuyên mục

Ngộ độc rượu và biện pháp phòng ngừa

Nhà hàng MrBao bị phạt 26 triệu đồng do dùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Ngày 9-8, thêm 2.340 ca mắc Covid-19 và 103 bệnh nhân nặng

TPHCM lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, đồ uống có cồn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức: Quyết liệt đẩy mạnh, nhanh việc tiêm vaccine Covid-19

Luật hóa hoạt động khám, chữa bệnh từ xa

Thủng đại tràng do nuốt phải hàm răng giả

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ tại TPHCM thấp hơn tỷ lệ trung bình chung của cả nước

Hiểm họa ngộ độc rượu
