Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm của các bị can tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) và đồng phạm đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố.
Như vậy, cùng với 3 bị can mới bị khởi tố hôm 26-5 vừa qua (ông Hồ Văn Ngon, sinh năm 1955; cựu Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Sagri; Dư Huy Quang, cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN-MT TPHCM; Lê Thị Diệp Cẩm, Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính Sagri), tổng số bị can trong vụ án hiện là 19 người.
Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục bị đề nghị truy tố ảnh 1 Bị can Lê Tấn Hùng tiếp tục bị đề nghị truy tố thêm tội danh
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về hành vi "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Các bị can bị đề nghị truy tố hành vi "Tham ô tài sản" là Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.
Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" gồm: Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri), Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương.
Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Thanh An (cựu kiểm soát viên Sagri) bị đề nghị truy tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"...
Liên quan tới vụ án, trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án sai phạm. Cơ quan tố tụng đề nghị xác định rõ thời điểm và thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Kết luận điều tra bổ sung cho biết hậu quả thiệt hại và thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước do các bị can gây ra là hơn 672 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.

Tin cùng chuyên mục