Cứu người nước ngoài bị hôn mê trên biển

Trong lúc lao động trên tàu chở dầu thô, anh Imeda Tak... bị tai nạn dẫn tới hôn mê, phải dùng máy trợ thở, nguy cấp tới tính mạng liền được tàu lớn vượt biển cứu đưa vào bờ.

Tàu SAR 27-01 được điều vượt biển cứu người
Chiều 13-4, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - ứng trực tại Khánh Hòa, cho biết bệnh nhân gặp nạn đã được đưa vào Nha Trang, chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, tàu chở dầu thô Dolphin, quốc tịch Tanzania, đang trên hành trình từ Trung Quốc đến Singapore. Tối 12-4, khi tàu qua vùng biển Khánh Hòa, cách TP Nha Trang 150 hải lý, anh Imeda Tak... (33 tuổi, quốc tịch Georgian), là thợ bơm, bị tai nạn lao động.

Cứu người nước ngoài bị hôn mê trên biển ảnh 2 Đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu
Bệnh nhân bị tụ máu, sưng tấy phần đầu, nhịp thở không ổn định. Các thuyền viên cùng nhân viên y tế trên tàu tìm đủ cách cứu, nhưng bệnh nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê, sức khỏe yếu, phải dùng máy trợ thở khẩn cấp, nguy cơ tử vong.

Theo ông Bình, khi nhận tin trung tâm liền điều tàu SAR27-01 ứng trực tại Nha Trang lên đường. Sau nhiều giờ vượt sóng biển, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu chở dầu thô, đưa bệnh nhân vào bờ.

Tin cùng chuyên mục