Cứu ngư dân bị thương nặng trên vùng biển Hoàng Sa

Chiều 24-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC) cho biết, tàu cứu nạn SAR 412 vừa tiếp cận ứng cứu thành công và đưa ngư dân đang nguy kịch do tai nạn trong lúc đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa về đất liền chữa trị kịp thời.

Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNg 98888TS lúc 23 giờ 5 phút ngày 23-3
Lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNg 98888TS lúc 23 giờ 5 phút ngày 23-3

Cụ thể, lúc 6 giờ 54 phút ngày 23-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin nhờ cứu nạn từ tàu QNg 98888 TS do ông Ngô Thanh Phong (ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu.

Trong lúc đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bom Bay khoảng 90 hải lý về hướng Đông Nam, ngư dân Ngô Tấn Lộc (39 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ) bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến đa chấn thương. Vết thương hở, chảy máu nhiều kèm triệu chứng khó thở, sức khỏe suy yếu.

Nhận được tin, trung tâm đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu về bờ, đồng thời kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng để hướng dẫn cầm máu cho nạn nhân. Các bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân bị gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, hiện đã bất tỉnh, nếu không được triển khai cứu nạn kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Do tàu QNg 98888 TS ở quá xa đất liền, vì vậy tàu SAR 412 được lệnh khẩn trương rời bến sau 2 tiếng.

Ngư dân Ngô Tấn Lộc được đưa lên tàu cứu nạn SAR 412

Đến 23 giờ 5 phút, tiếp cận được tàu QNg 98888TS, nạn nhân được ê kíp bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn triển khai cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng và chuyển lên tàu SAR 412 khẩn trương đưa về đất liền điều trị.

Lúc 14 giờ 10 phút ngày 24-3, thuyền viên Lộc đã được tàu SAR 412 đưa về đất liền trong tình trạng bệnh ổn định, tuy nhiên sức khỏe còn yếu.

Danang MRCC đã bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng theo quy định. Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng nhanh chóng chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục