Cứu hộ tàu chở hàng bị đứt neo, trôi dạt mắc cạn trên biển Vũng Áng

Sáng 11-1, các lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu hộ, lai dắt thành công một tàu chở hàng trọng tải lớn bị đứt dây neo, trôi dạt, mắc cạn tại khu vực bờ biển thôn Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Chiều 11-1, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu H.A.28 trọng tải 1.760,8 tấn, đang neo đậu chờ kế hoạch tại khu vực Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), lúc này trên biển xuất hiện giông hoạt động mạnh kèm theo sóng biển lớn làm tàu bị đứt neo.

 Sau đó, tàu H.A.28 bị trôi dạt và mắc cạn vào khu vực bờ biển địa bàn thôn Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh).

Cứu hộ tàu chở hàng bị đứt neo, trôi dạt mắc cạn trên biển Vũng Áng ảnh 1 Tàu vận tải H.A.28 bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi
Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện ra cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, tàu H.A.28 đã được tiến hành lai dắt vào bờ thành công, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thời điểm này, trên tàu có 5 thuyền viên và 2 hành khách.

Cứu hộ tàu chở hàng bị đứt neo, trôi dạt mắc cạn trên biển Vũng Áng ảnh 2 Tàu H.A.28 được lai dắt vào bờ an toàn
Theo thông tin ban đầu, trước đó tàu H.A.28 vận chuyển khoảng 1.515 tấn hàng clinker, hành trình từ Quảng Bình đến khu vực neo đậu Vũng Áng vào khoảng 22 giờ 30 ngày 10-1-2022 để chờ cập mạn chuyển tải hàng clinker cho một tàu khác đang làm hàng tại khu vực cảng Vũng Áng, đến khoảng 4 giờ 30 ngày 11-1 thì xảy ra sự việc trên.
Quảng Trị: Cứu hộ tàu cá và 3 ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 11-1, Trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cứu hộ thành công tàu cá và 3 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị.
>> Video cứu hộ tàu cá cùng 3 ngư dân bị trôi dạt trên biển:
 Theo đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu BTH 97749TS do ông Mai Văn Thành (SN 1967, trú xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân khác đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Cửa Việt khoảng 8 hải lý thì bị hỏng máy, trôi tự do. 
Cứu hộ tàu chở hàng bị đứt neo, trôi dạt mắc cạn trên biển Vũng Áng ảnh 3 Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, 3 ngư dân trên tàu cá được lực lượng chức năng cứu hộ và đưa vào bờ an toàn
Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với tàu CN09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ra ứng cứu và đã đưa thành công 3 ngư dân vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Do sóng to nên đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tàu cá này mới được tàu hàng Thanh Thành Đạt hỗ trợ lai dắt vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục