Cựu đặc vụ Mỹ bị kết án 12 năm tù

Một cựu đặc vụ thuộc Lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA) vừa bị kết án 12 năm tù vì âm mưu rửa tiền với một băng đảng Colombia. 

José Irizarry thừa nhận hành vi của mình, nhưng cũng cáo buộc các đồng nghiệp cũ đã “tạo điều kiện” để ông phạm tội; theo đó, việc nhận tiền và quà tặng trở nên dễ dàng hơn và ít bị nghi ngờ hơn.

Theo AP, thẩm phán Tòa án Charlene Honeywell đã bày tỏ sự bất bình với DEA vì những thất bại của cơ quan này trong việc ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Bà cho biết, cần có thêm nhiều vụ điều tra nội bộ DEA. Irizarry bị buộc tội lạm dụng việc DEA được sử dụng các công ty bình phong, tài khoản ngân hàng để chống buôn bán ma túy quốc tế nhằm trục lợi cá nhân. Từ đó, Irizarry xây dựng lối sống xa hoa với những chiếc xe hơi đắt tiền, tiệc tùng trên du thuyền và dùng trang sức Tiffany.

Tin cùng chuyên mục