Cựu công an phường trộm súng của cấp trên rồi rao bán trên mạng

Lợi dụng thời điểm vắng người, một cựu công an phường tại TP Cần Thơ đã lẻn vào phòng của cấp trên để lấy súng, rồi rao bán trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 16-7, Cổng thông tin điện tử của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ thông tin, vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Nguyễn Mậu Quốc Cường (sinh năm 1995, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ, nguyên là Công an phường Tân Phú) về tội ““Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng”; Hồ Nhật An Khương (sinh năm 1994, tỉnh Bến Tre) và Lê Điền Khắc Huy (sinh năm 1986, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, vào cuối tháng 12-2018, Cường là công an của Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có nhiệm vụ trực tại đơn vị, lợi dụng thời điểm vắng người, Cường đi vào phòng làm việc của Phó trưởng Công an phường Tân Phú. Tại đây, Cường đã mở tủ làm việc của cấp trên lấy 1 khẩu súng quân dụng hiệu CZ83, cùng 1 hộp tiếp đạn trong đó có 5 viên đạn.

Sau đó, Cường lên mạng xã hội Facebook rao bán khẩu súng và 5 viên đạn với giá 20.000.000 đồng. Số vũ khí trên được Khương đồng ý mua với giá 14.000.000 đồng.

Kế đến, Khương lên mạng xã hội Zalo đăng bán lại khẩu súng với giá 65.000.000 đồng. Đồng thời, Khương nhờ Huy làm trung gian để bán khẩu súng, với thù lao là 5.000.000 đồng. Khẩu súng CZ83 được Huy gửi đến Hà Nội để bán với giá 65.000.000 đồng.

Đến tháng 3-2019, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tuần tra phát hiện thu giữ khẩu súng trên. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục