Cựu cầu thủ trở thành Tổng thống Liberia

Ngày 22-1, cựu cầu thủ bóng đá quốc tế George Weah tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 25 của Liberia, thời điểm đánh dấu quá trình chuyển đổi dân chủ ôn hòa đầu tiên của đất nước gặp khó khăn kể từ năm 1944. 
George Weah đắc cử Tổng thống Liberia. Ảnh: REUTERS
George Weah đắc cử Tổng thống Liberia. Ảnh: REUTERS
Theo AP, hơn 60% trong 4,6 triệu dân Liberia dưới 25 tuổi và nhiều người bỏ phiếu cho George Weah với hy vọng ông sẽ nhanh chóng tăng việc làm và đầu tư nhiều hơn về giáo dục. Buổi lễ nhậm chức diễn ra tại sân vận động Samuel Kanyon Doe, gần thủ đô Monrovia, với các vị nguyên thủ từ Ghana, Mali, Nigeria và Togo cùng nhiều bạn bè trong đó có những người bạn từ thời còn là cầu thủ của tân Tổng thống quốc gia Tây Phi.
Tổng thống George Weah từng chơi cho hàng loạt các đội bóng châu Âu hàng đầu trong những năm 1990 và đã được FIFA trao danh hiệu cầu thủ giỏi nhất thế giới đồng thời giành được giải thưởng Quả bóng vàng thế giới. Ông là cầu thủ châu Phi duy nhất đạt được cả 2 danh hiệu này.
Sau khi nghỉ đá năm 2005, ông tham gia chính trường và trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2014. 

Tin cùng chuyên mục