Cướp túi xách bất thành, hai thanh niên xịt hơi cay tấn công người đi đường để cướp xe tẩu thoát

Sau khi áp sát xe, giật túi xách của 2 cha con bất thành, hai tên cướp bị té ngã, liền bỏ chạy. Sau đó, dùng bình xịt hơi cay tấn công một phụ nữ đang đi trên đường hòng cướp xe tẩu thoát.

Ngày 19-10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Tân Túc thuộc đơn vị đã bàn giao Lê Ngọc Hưng (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002) cho Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 18-10, cả 2 điều khiển xe máy từ Long An về TPHCM. Khi cả 2 đi tới đường quốc lộ 1A, ấp 3, Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh thì phát hiện hai cha con đang đi xe máy cùng chiều, người ngồi phía sau có mang theo túi xách. Cả 2 lái xe áp sát xe trên để giật túi xách. Hai bên giằng co túi xách khiến 2 xe máy bị té ngã xuống đường. Lúc này, hai cha con hô hoán cho người dân địa phương đến cứu thì Hưng, Hậu bỏ xe chạy bộ sang đường chiều ngược lại.

Cướp túi xách bất thành, hai thanh niên xịt hơi cay tấn công người đi đường để cướp xe tẩu thoát ảnh 1 CSGT TPHCM bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an địa phương 

Sau đó, cả 2 dùng bình xịt hơi cay tấn công vào chị V.T.T.N. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Long An) đang đi xe máy hướng từ TPHCM về Long An nhằm cướp xe để tẩu thoát. Bị tấn công, chị N. tìm cách giằng co, hô hoán. Hưng và Hậu hoảng sợ nên bỏ chạy trên quốc lộ.

Cùng lúc này, tổ công tác của Trạm CSGT Tân Túc đang đi tuần tra nghe tiếng hô hoán và nghi vấn 2 người này thực hiện hành vi phạm tội nên đã tiến hành truy đuổi và khống chế bắt giữ được Hưng, Hậu. Sau đó, hai đối tượng cùng tang vật là 2 xe máy được bàn giao cho Công an.

Tin cùng chuyên mục