Cưỡng chế thu hồi 3.000m2 đất bị chiếm làm bến xe buýt ở Phú Quốc

Trạm xe buýt xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý hơn 2 năm nay, UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt và yêu cầu khắc phục hiện trạng ban đầu của khu đất. Tuy nhiên công ty chiếm đất vẫn không tự nguyện thực hiện nên buộc ngành chức năng phải cưỡng chế tháo dở công trình trên đất để thu hồi.

 

Đoàn cưỡng chế huy động xe cuốc phá dở một số công trình của Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc xây dựng trên đất công. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 16-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc.

Theo hồ sơ, khoảng đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, Phú Quốc) đại diện Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc đã “mượn” khu đất 3.000m2 nói trên (vị trí tại tổ 14, khu phố 4, phường Dương Đông) rồi xây trụ sở công ty xe buýt. Vụ việc sau đó được chính quyền địa phương phát hiện. Về nguồn gốc, trước năm 2013 khu đất thuộc Cảng hàng không Phú Quốc quản lý. Đến tháng 10-2013, phần đất này được thu hồi và giao cho Ban quản lý Đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc (nay là Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc) quản lý.

Làm việc với chính quyền địa phương, ông Dũng khẳng định mình chỉ “mượn tạm” khu đất để làm bến xe buýt, cũng vì mục tiêu lợi ích chung, chứ không lấn chiếm đất công. Dù vậy, tháng 5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã quyết định xử phạt hành chính số tiền 280 triệu đồng đới với đại diện Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc là ông Nguyễn Văn Dũng.

Đến cuối tháng 5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, Công ty Cổ phần xe buýt Phú Quốc đã thực hiện di dời, tháo dỡ một số tài sản. Tuy nhiên, còn một số hạng mục kiên cố vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, nên đoàn cưỡng chế đã huy động 2 xe cuốc và khoảng 100 người làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực. Tại thời điểm cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Dũng không có mặt, cũng như không có hành vi chống đối.

Tin cùng chuyên mục