Cuối tháng 9, sẽ xuất hiện 1 cơn bão

Hôm nay 11-9, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng nửa cuối tháng 9 này, sẽ xuất hiện một cơn bão, ảnh hưởng trực tiếp tới Bắc bộ hoặc Trung bộ.

Ngày 11-9, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã cập nhật dữ liệu nhận định tình hình thời tiết và thiên tai diễn biến phức tạp trên các vùng miền cả nước trong thời gian từ nay cho tới cuối năm 2020 và các tháng đầu năm 2021.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi và cảnh báo thiên tai tại nước ta

Theo cảnh báo mới nhất của cơ quan dự báo thời tiết Việt Nam, dự báo từ nửa cuối tháng 9 này cho tới hết năm 2020, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới nữa, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và Nam bộ.

Vừa qua, Nhà máy Thủy điện Lai Châu phải mở 5 cửa xả lũ để đảm bảo an toàn vận hành liên hồ chứa

“Trong đó, nửa cuối tháng 9 có khả năng cao tại khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ chịu ảnh hưởng bởi 1 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão”, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo.

Và trong tháng đầu năm 2021 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ.

Đáng chú ý là hiện nay, do nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) tiếp tục lạnh hơn nên có xác xuất 65-70% thời tiết khu vực chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo triển khai ứng phó cơn bão số 2 trong năm 2020

Từ đầu năm 2020 tới nay mới chỉ có 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Nhưng do ảnh hưởng của La Nina, “bão và áp thấp nhiệt đới sẽ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta nhiều hơn so với bình thường và mùa bão thường kéo dài về những tháng cuối năm. Mưa có xu hướng gia tăng hơn so với trung bình nhiều năm ở miền Trung và miền Nam”, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thông tin.

Tin cùng chuyên mục