Cuối năm ô tô nhập khẩu tăng mạnh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, chỉ trong tuần từ ngày 14-12-2018 đến ngày 20-12-2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng hơn 37% so với lượng nhập khẩu tuần trước đó. Cụ thể, trong tuần có gần 3.900 xe nhập khẩu, trị giá hơn 81 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chiếm hơn 93% tổng lượng xe nhập về trong tuần, gồm Thái Lan (hơn 2.420 chiếc), Indonesia (gần 1.000 chiếc) và Nhật Bản (gần 250 chiếc). Trong đó, chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chiếm 78%, tăng gần 50% so với tuần trước. 

Ngoài ra, hàng linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam cũng tăng 14% so với trước.

Tin cùng chuyên mục