Cuộc sống tươi đẹp qua “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”

Festival  Nhiếp ảnh Trẻ năm 2017 với chủ đề  “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” khai mạc ngày 10-10, tại Hà Nội đã đem đến cho người xem những hình ảnh chân thực về đất nước, con người… qua góc nhìn của những người trẻ tuổi. 

Được tổ chức định kỳ 2 năm/ lần, Festival Nhiếp ảnh Trẻ năm 2017 đã thu hút sự tham gia của 658 tác giả là những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi từ 18 đến 35.

Sau nhiều vòng sơ loại, 180 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trưng bày trong triển lãm cùng tên. Bằng những góc máy trẻ trung, mới lạ và sáng tạo, các tác phẩm được lựa chọn để trưng bày, trao giải thưởng tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 đã thể hiện ấn tượng, sinh động, mới mẻ các vấn đề của cuộc sống đương đại, vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh, đất nước Việt Nam.

Đây cũng được coi là sân chơi có sức cuốn hút, phù hợp với sở thích và nhu cầu sáng tác, công bố tác phẩm của giới trẻ; là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi, học tập, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo của mình; tạo cầu nối để tiếp thêm niềm đam mê, sáng tạo; tập hợp, phát triển và bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhiếp ảnh Việt Nam.

Vượt qua 3.247 tác phẩm dự thi, ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm Mầm sống cho tác giả Trần Vũ Quang Duy (TPHCM); hai giải nhì được trao cho tác phẩm Speaking shadow - bóng kể  của tác giả Nguyễn Quốc Ái (TPHCM) và tác phẩm Sắc màu Tam Thanh của tác giả Lê Trọng Khang (Quảng Nam)...

Cuộc sống tươi đẹp qua “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” ảnh 1 Giải Nhất “Mầm sống” của tác giả Trần Vũ Quang Duy 
Cuộc sống tươi đẹp qua “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” ảnh 2
Cuộc sống tươi đẹp qua “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” ảnh 3 Giải ba “Trong ánh mắt” của tác giả Trần Trọng Lượm 
Cuộc sống tươi đẹp qua “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” ảnh 4 Giải ba “Rau quả Việt” của tác giả Hồ Đăng Khoa  

Tin cùng chuyên mục