Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao, biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của chiến sĩ, nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng nhân dân Lào thoát khỏi ách đô hộ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 29-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Cùng tham dự phía Việt Nam có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 29-6-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại buổi nói chuyện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho công cuộc giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào.
Thông báo kết quả một số cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, trong các cuộc làm việc, lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa cùng khẳng định mạnh mẽ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu gây dựng, vun đắp; được các thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng và nhân dân hai nước bảo vệ, phát huy trong nhiều thập kỷ qua; trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước.
Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiến vào hội trường lớn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Nhìn lại truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: “Trong giai đoạn cùng chiến đấu khốc liệt, hàng chục nghìn quân tình nguyện Việt Nam đã gác lại gia đình, họ hàng, quê hương của mình, cùng nhau vác súng, đeo ba lô hành quân vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ sang nước Lào chúng tôi thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng quân đội và nhân dân Lào đấu tranh chống thực dân kiểu cũ và mới.
Có thể nói rằng, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất Lào, chiến sĩ Lào - Việt Nam đều cùng nhau chiến đấu, chung một chiến hào, góp phần làm cho lực lượng cách mạng Lào từng bước giành được chiến thắng, hoàn toàn giành được thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền và ra đời nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2-12-1975”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao, biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của chiến sĩ, nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng nhân dân Lào thoát khỏi ách đô hộ.
Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 29-6-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Trong tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường, cùng với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, âm mưu phá hoại tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, hơn lúc nào hết, hai nước cần tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước ngày càng hiệu quả, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững để tiếp tục truyền cho thế hệ trẻ hai nước. Đồng thời, coi công tác bảo vệ, giữ gìn quan hệ này là trọng trách, nhiệm vụ cao cả của hai nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả và nguyện vọng của các thế hệ tiền bối.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, để làm được điều này, cần tích cực giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, thấm nhuần sâu sắc về nguồn gốc truyền thống quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.
Cùng với đó, Đảng, Nhà nước hai bên chủ động phản bác những xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng đối phó và đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa, giữ gìn quan hệ đặc biệt hai nước đời đời bền vững.
Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 4 Quang cảnh hội trường chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong cuộc nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith . Ảnh: VIẾT CHUNG
Tự hào khi thấy Việt Nam có những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước tiến bộ, vững mạnh toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, góp phần làm cho vị thế, vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên diễn đàn quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, điều này đã minh chứng rõ, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Nước Việt Nam đã đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. 
Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ghi sổ lưu niệm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cuối buổi nói chuyện, một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn, chân thành cảm ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho công cuộc giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đồng thời gửi lời cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc đào tạo cán bộ chủ chốt cho Lào, biên soạn bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào, là nguồn vốn quý báu để truyền lại cho thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hy vọng, thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đào tạo để làm người, đào tạo để làm cán bộ, đào tạo để làm việc”, truyền đạt cho các thế hệ về thành quả cuộc cách mạng và bảo vệ thành quả cuộc cách mạng, cùng nhau phối hợp phát triển hai đất nước.
Cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng, phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời bền vững ảnh 6 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 29-6-2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Nhân dịp này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày ảnh “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
30 bức ảnh tiêu biểu nhất, được chọn lọc từ kho tư liệu ảnh quốc gia của TTXVN được trưng bày, phản ánh mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó, thủy chung đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển có hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong chặng đường đã qua khẳng định mối quan hệ đặc biệt hiếm có của hai nước là tài sản chung vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Đây cũng là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, phát triển của mỗi nước, góp phần vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục