Cục Kiểm lâm vào cuộc vụ gỗ bị đốn hạ la liệt ở “Đà Lạt 2”

Trước vụ việc gỗ bị cưa hạ tràn lan ở tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, nơi được mệnh danh là "Đà Lạt 2", Cục Kiểm lâm đã chỉ đạo đơn vị chức năng vào cuộc.
Hiện trường vụ việc

Ngày 12-3, ông Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV (đơn vị quản lý công tác bảo vệ rừng 11 tỉnh, trong đó có 5 tỉnh Tây Nguyên, thuộc Cục Kiểm lâm) cho biết, lãnh đạo cục đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ phá rừng ở Măng Đen mà báo chí phản ánh.

Gỗ bị cưa hạ, cắt xẻ

Thực hiện theo chỉ đạo, trước mắt, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đang cử lực lượng sang Kon Tum để nắm hồ sơ, hướng xử lý.

Lóng gỗ còn ở hiện trường

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, tại khoảnh 11, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ phá rừng với 26 cây gỗ bị đốn hạ, khối lượng gỗ thiệt hại là khoảng 40m3 gỗ. Gỗ bị cưa hạ nhiều nhưng chủ rừng không phát hiện sớm để ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại. 

Tin cùng chuyên mục