Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Phó cục trưởng mới

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Minh Đạo
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Minh Đạo

Theo quyết định này, ông Lê Minh Đạo giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam từ ngày 18-6-2019. Ông Lê Minh Đạo sinh năm 1976, là thạc sỹ công trình hàng hải, đường thuỷ. Ông Đạo từng có thời gian dài công tác tại Cục Hàng hải Việt Nam. Theo Bộ GTVT, việc bổ nhiệm ông Đạo giữ chức Phó cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN là để củng cố đội ngũ tại đây, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là cơ quan để xảy ra vụ việc lập quỹ đen, một số cá nhân đứng ra thu, chi 5-20% giá trị một số gói thầu của hàng chục công ty trúng thầu trong các năm 2015-2016. Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thông, nguyên GĐ Ban quản lý (BQL) dự án đường thủy nội địa; Vũ Mạnh Hùng, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư và ông Trần Đức Hải, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mới đây, Bộ GTVT vừa có quyết định kỷ luật ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã vi phạm quy định trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra tham nhũng trong Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục