Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi)

Sáng 17-10, Đại tá Phạm Mạnh Hà, Trưởng phòng Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Cục Cảnh sát PCCC - CNCH (Bộ Công an) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm kỹ sư bị mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

>>> Đại tá Phạm Mạnh Hà kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh. Clip: HỒ NĂM

Thượng tá Lương Việt Long, Trưởng Công an huyện Trà Bồng báo cáo tình hình thực tế qua công tác triển khai tìm kiếm trong những ngày qua tại khu vực hiện trường.

Qua 7 ngày tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh. Các công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang triển khai khẩn trương.

Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) ảnh 1 Lực lượng công an triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh vào sáng ngày 17-10. Ảnh: HỒ NĂM

Từ đêm 15-10, lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH, Công an, Quân sự… đã triển khai tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các lực lượng vẫn cố gắng với mong muốn tìm được nạn nhân mất tích, đưa về cho gia đình.

Các lực lượng chức năng đã huy động thêm xe máy đào hạng nặng để múc đất cát đang bị vùi lấp tại khu vực tầng hầm của tổ máy phát điện, lắp đặt hệ thống đèn điện thắp sáng.

Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) ảnh 2 Các lực lượng đã triển khai tìm kiếm cả ngày lẫn đêm với hy vọng tìm thấy nạn nhân sớm nhất. Ảnh: HỒ NĂM
Triển khai tìm kiếm trong đêm, tranh thủ thời tiết ngưng mưa. Ảnh: HỒ NĂM

Đại tá Phạm Mạnh Hà, Trưởng phòng CNCN, Cục Cảnh sát PCCC - CNCH đã động viên gia đình kỹ sư bị mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh.

Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) ảnh 4 Đại tá Phạm Mạnh Hà (bên phải) động viên gia đình của nạn nhân mất tích. Ảnh: HỒ NĂM

Đại tá Phạm Mạnh Hà cho biết, sau khi đã nghe báo cáo công tác cứu nạn cứu hộ của Công an huyện Trà Bồng, làm việc với các đơn vị nhằm thống nhất đưa ra các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, thống nhất phân công các lực lượng tìm kiếm theo từng khu vực cụ thể, mở rộng phạm vi tổ chức tìm kiếm, hy vọng sẽ sớm tìm được nạn nhân trong thời gian ngắn nhất.

Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) ảnh 5 Đại tá Phạm Mạnh Hà, Trưởng phòng CNCN, Cục Cảnh sát PCCC - CNCH (đầu tiên bên trái) đang chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: HỒ NĂM
Kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: HỒ NĂM

Vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều tối ngày 10-10 tại nhà máy phát điện số 1, thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, khiến 1 kỹ sư mất tích.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích tại khu vực nhà máy và dọc 2 bên dòng suối Kà Tinh. Hiện công tác tìm kiếm đang tiếp tục.

Cục Cảnh sát PCCC - CNCH trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) ảnh 7 Một khu vực tổ máy phát điện của Nhà máy thủy điện Kà Tinh sau khi đã hút nước. Ảnh: HỒ NĂM

* Về công tác ứng phó bão số 6 (NESAT), Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi thông tin, tính đến 8 giờ ngày 17-10, tỉnh Quảng Ngãi có 401 tàu/4.396 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6. Hiện neo đậu tại bến là 5.243 tàu.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến bão số 6; duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Tin cùng chuyên mục