Cuba - thị trường nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Sáng 5-2, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Cuba tại TPHCM tổ chức Hội thảo “Cộng hòa Cuba - thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam”. 
Theo ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc ITPC, năm 2016, giá trị hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Cuba đạt 240 triệu USD. So với kim ngạch trao đổi giữa Cuba với các nước, Việt Nam đứng trong nhóm 10 nước đứng đầu về giá trị kim ngạch trao đổi với Cuba và là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Cuba tại châu Á.
Cuba được coi là thị trường rất tiềm năng giúp mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư không chỉ giữa Việt Nam với Cuba mà còn với khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, du lịch, dệt may, hàng tiêu dùng, viễn thông… Ngược lại, Cuba có thế mạnh về giáo dục, y tế, xây dựng…

Theo ITPC, từ ngày 8 đến 17-3, ITPC sẽ tổ chức đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp khảo sát thị trường tại Cuba.

Tin cùng chuyên mục