Cuba rút các bác sĩ tại Brazil về nước

Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải Cuba vừa thông báo kế hoạch chi tiết nhằm rút toàn bộ khoảng 8.600 bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang làm việc trong chương trình “Thêm nhiều bác sĩ” của Brazil.

Được thành lập từ năm 2013 theo sáng kiến của Tổng thống Brazil khi đó là Dilma Rousseff, chương trình “Thêm nhiều bác sĩ” phải tuân thủ những tiêu chí và tiêu chuẩn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra.

Tuy nhiên, hôm 2-11, Tổng thống đắc cử Bolsonaro tuyên bố sẽ thay đổi các điều khoản và điều kiện hợp tác với Cuba, trong đó có việc tiến hành kiểm tra trình độ, đánh giá lại bằng cấp và áp đặt thêm các điều kiện về chi trả lương và sinh hoạt phí cho chính phủ và đội ngũ bác sĩ Cuba tham gia chương trình… dẫn tới việc Chính phủ Cuba phải đưa ra quyết định trên.

Cổng thông tin Brazil 247 dự báo, việc các chuyên gia Cuba rút khỏi Brazil có thể ảnh hưởng tới công tác chăm sóc y tế cho 24 triệu người dân quốc gia Nam Mỹ này và khoảng 700 quận, huyện nghèo khó nhất sẽ không còn bác sĩ thường trú.

Tin cùng chuyên mục