Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam đi vào hoạt động

Sáng 4-11, tại Làng lụa Hội An, Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) khai trương Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam - Việt Nam. 

Hơn 10 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Quảng Nam được giới thiệu tại cửa hàng
Hơn 10 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Quảng Nam được giới thiệu tại cửa hàng
Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam - Việt Nam là một hợp phần của dự án “Phát triển kênh bán hàng thông qua liên kết giữa địa phương với sản phẩm và du lịch - Mở rộng sản xuất rau an toàn và phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống” do JICA và thành phố Minamiboso (Nhật Bản) tài trợ.
Cửa hàng trưng bày hơn 10 nhóm sản phẩm làng nghề truyền thống của Quảng Nam, như: tơ lụa, thổ cẩm, vật lưu niệm, mỹ phẩm, vật dụng bằng giấy được chế tác từ dừa nước…
Lồng đèn được chế tác từ cây dừa nước
Cửa hàng ra đời tại Làng lụa Hội An sẽ là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2017 phục vụ đại biểu tham quan mua sắm.
Đặc biệt, đây cũng là nơi giới thiệu quá trình hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, góp phần giải quyết đầu ra cho hàng thủ công mỹ nghệ của nghệ nhân cũng như các làng nghề truyền thống Quảng Nam, giúp người dân tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Lụa tơ tằm Quảng Nam được trưng bày tại cửa hàng
Bên cạnh đó, việc thiết lập bài trí cửa hàng theo tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản cũng sẽ giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam theo hướng du lịch, phục vụ du khách du lịch tham quan.

Tin cùng chuyên mục