Cử tri quận 12 và Gò Vấp đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV

Ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc đều đánh giá cao tiểu sử, quá trình hoạt động, công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên sát với thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước, TPHCM những năm tới
Ngày 6-5, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4, quận 10 và quận 12.
Tổ ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri quận 12
Tổ ứng cử viên ĐBQH gồm các ứng cử viên: bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); ông Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; ông Phan Thanh Sơn, Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, đã có 2 cuộc tiếp xúc cử tri các phường thuộc quận 12.
Ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc đều đánh giá cao tiểu sử, quá trình hoạt động, công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên sát với thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước, TPHCM những năm tới.
Cử tri cũng kỳ vọng nhiều vào ĐBQH nhiệm kỳ mới sẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật trên các lĩnh vực tư pháp, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển trở thành đô thị thông minh, cuộc sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên.
* Cũng trong ngày 6-5, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức tổ hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp
Tổ ứng cử viên ĐBQH, đơn vị số 7 gồm: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; bà Phạm Khánh Phong Lan, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Ni sư Thích Nữ Tín Liên (thế danh Nguyễn Thị Yến), Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; đã có cuộc tiếp xúc cử tri các phường 8, 9, 10, 11 (quận Gò Vấp).
Cử tri Vũ Trường Sơn, phường 9 (quận Gò Vấp) phát biểu trong cuộc tiếp xúc với tổ ứng cử ĐBQH khóa XV, đơn vị số 7, quận Gò Vấp

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày tiểu sử, chương trình hành động, các phát biểu của đại diện cử tri đều đánh giá cao hoạt động trong nhiệm kỳ qua của các ĐBQH đơn vị số 7 hết sức trách nhiệm, nỗ lực phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh của cử tri trên địa bàn.

Cử tri cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, các ĐB phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình hành động đã đưa ra, luôn gần dân, lắng nghe dân và phản ánh kịp thời những tâm tư, kiến nghị, vướng mắc của người dân đến Quốc hội và góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển đất nước và TPHCM mạnh mẽ hơn.

Tin cùng chuyên mục