Cử tri Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp

Ngày 2-7, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (SIK) công bố cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp đã kết thúc trên toàn bộ lãnh thổ Nga vào 21 giờ (giờ Moscow) ngày 1-7.
Tổng thống Nga Putin tham gia bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp. Nguồn: AP
Tổng thống Nga Putin tham gia bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp. Nguồn: AP

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 64,99%. Kết quả kiểm 100% số phiếu cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp cho thấy có 77,92% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp và 21,27% số cử tri phản đối.

Với kết quả này, cử tri Nga ủng hộ các đề xuất cải cách vốn sẽ thay đổi diện mạo cả hệ thống chính trị đất nước. Nước Nga sẽ chuyển thành nước cộng hòa tổng thống - nghị viện với cơ quan lập pháp mang tính đại diện và thực hiện đầy đủ vai trò đại diện, hai nhánh chính quyền hành pháp và lập pháp có liên hệ chặt chẽ, hệ thống chính trị cân bằng và vững chắc, đảm bảo cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi kết quả được công bố, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn người dân Nga về sự ủng hộ và tin tưởng của họ sau cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc tán thành sửa đổi Hiến pháp. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng kết quả mới được công bố cho thấy phần lớn người dân Nga tin rằng “chính phủ cần phải làm tất cả để chứng minh niềm tin của họ”.

Tin cùng chuyên mục