Cử tri Mỹ ủng hộ bỏ phiếu qua thư

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do hãng Hill-HarrisX thực hiện, 67% cử tri Mỹ ủng hộ việc bỏ phiếu qua thư trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

Cuộc thăm dò được tiến hành trên 958 cử tri theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 19 và 20-4. Cũng theo kết quả thăm dò trên, có sự khác biệt giữa cử tri các đảng Dân chủ và Cộng hòa đối với vấn đề này. Theo đó, 81% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ việc chỉ bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11-2020.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu qua thư và đến trực tiếp địa điểm bỏ phiếu ở cử tri thuộc đảng Cộng hòa là gần tương đương.

Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phản đối các nỗ lực bỏ phiếu qua thư. Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi đảng Cộng hòa phản đối ý tưởng bỏ phiếu do đảng Dân chủ thúc đẩy. Đồng thời cho rằng, vấn đề này có thể dẫn tới gian lận số cử tri và vì bất kỳ lý do nào cũng đều gây kết quả bất lợi cho đảng Cộng hòa. 

Tin cùng chuyên mục