Cử tri kiến nghị đóng cửa lò thiêu Bình Hưng Hòa

Cử tri quận Tân Phú kiến nghị, đã nhiều năm trôi qua, lò thiêu vẫn hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh lò thiêu ngày càng nghiêm trọng. Vì sức khỏe của hàng ngàn con người sống xung quanh lò thiêu, thành phố phải đóng cửa ngay lò thiêu này.

Ngày 7-10, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM, đơn vị số 5 gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM, tiếp xúc cử tri tại quận Tân Phú và quận Tân Bình, trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Tân Phú và Tân Bình phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến dân chủ cơ sở, chất lượng giáo dục, vệ sinh môi trường, chậm bàn giao công trình nhà trẻ, nhà xe ở chung cư K300, chế độ chính sách cho người có công...

Cử tri kiến nghị đóng cửa lò thiêu Bình Hưng Hòa ảnh 1 Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri quận Tân Bình. Ảnh: TRẦN YÊN

Cử tri Nguyễn Phương Linh (phường Sơn Kỳ, Tân Phú) phản ánh, cơ sở vật chất của hệ thống trường học trên địa bàn còn thiếu; trường học không đủ chỗ học, phải nhồi nhét nhiều học sinh trong một lớp. Tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh vào ngày khai giảng chỉ có học sinh khối lớp 1 và 5 được đến dự khai giảng trực tiếp, các khối còn lại phải ở nhà. Hiện nay, học sinh vẫn học online, gây khó khăn cho việc học của các em.

Một số cử tri kiến nghị, giáo dục cần đi vào thực chất, chống hình thức, chạy theo thành tích. Thực tế hiện nay, có không ít học sinh lớp 4 mà chưa thành thạo các phép tính nhân chia, nhưng cuối năm vẫn đạt học sinh giỏi.

Cử tri kiến nghị đóng cửa lò thiêu Bình Hưng Hòa ảnh 2 Cử tri Vũ Anh Tuấn (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRẦN YÊN

Xung quanh vấn đề vệ sinh, môi trường, cử tri Vũ Anh Tuấn (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), kiến nghị môi trường sống của người dân khu vực lò thiêu Bình Hưng Hòa bị ô nhiễm nghiêm trọng, tỷ lệ người dân mang bệnh cao, trong đó rất nhiều người bị bệnh ung thư.

Năm 2002, cử tri quận Tân Phú đã kiến nghị đóng cửa lò thiêu. Lúc đó, đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương đã hứa với cử tri, đến năm 2005 sẽ đóng cửa lò thiêu này. Vậy nhưng, đã nhiều năm trôi qua, lò thiêu vẫn hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh lò thiêu ngày càng nghiêm trọng. Vì sức khỏe của hàng ngàn con người sống xung quanh lò thiêu, cử tri kiến nghị thành phố phải đóng cửa ngay lò thiêu này.

Cử tri kiến nghị đóng cửa lò thiêu Bình Hưng Hòa ảnh 3 Cử tri Phạm Văn Long (phường 4, quận Tân Bình) phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TRẦN YÊN

Cử tri Phạm Văn Long (phường 4, quận Tân Bình), đề nghị Nhà nước cần có chính sách đối với những trường hợp sĩ quan cấp úy xuất ngũ trong giai đoạn (1975-1985) nhưng đến nay vẫn không được hưởng chế độ là quá thiệt thòi.

Một số ý kiến cử tri yêu cầu, các cơ quan chức năng cần có quy định và đơn giản hóa thủ tục xin cấp lại huân, huy chương, bằng Tổ quốc ghi công… do lâu ngày, bị ảnh hưởng mưa gió làm hư hỏng, rách nát.  

Cử tri kiến nghị đóng cửa lò thiêu Bình Hưng Hòa ảnh 4 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức phát biểu, ghi nhận ý kiến của cử tri. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 5 đã trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 quận Tân Phú và Tân Bình. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND quận Tân Phú và Tân Bình trực tiếp trả lời, giải quyết những kiến nghị của cư tri trong điều kiện, thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức hứa sẽ chuyển trực tiếp những ý kiến, phản ánh của cử tri về vấn đề giáo dục đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ngay trước kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục