Cử tri Iraq đi bầu quốc hội thấp kỷ lục

Theo Ủy ban bầu cử Iraq, thống kê sau khi kết thúc bỏ phiếu bầu quốc hội mới cho thấy chưa đến một nửa số trong số hơn 24 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu.

 

Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2005 dù cuộc bầu cử này có ý nghĩa trong việc định hình nỗ lực hàn gắn rạn nứt sâu sắc ở Iraq và có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Trong thời gian bầu cử, một vụ nổ bom xe đã xảy ra tại khu vực đông người Arab dòng Sunni ở phía Nam thành phố Kirkuk khiến 3 người thiệt mạng. Bất chấp tỷ lệ đi bỏ phiếu còn thấp, nhiều cử tri vẫn hi vọng có sự thay đổi trong bối cảnh Iraq đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. 
Cử tri Iraq đi bầu quốc hội thấp kỷ lục ảnh 1 Cử tri Iraq bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Baghdad. (Nguồn: THX/TTXVN)
Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được thông báo trong 1 hoặc 2 ngày tới. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán để chọn ra một thủ tướng có nhiệm vụ thành lập chính phủ sau đợt bầu cử này có thể sẽ kéo dài nhiều tháng.

Tin cùng chuyên mục