Cử tri Iran bầu Tổng thống

Sáng 18-6, hàng triệu cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống lần thứ 13 tại 72.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Khoảng 500 phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin về cuộc bầu cử.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Đây là cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, bao gồm 3 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn và một ứng cử viên theo đường lối cải cách ôn hòa. Bộ trưởng Tư pháp theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, 56 tuổi, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. 

Người kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani sẽ đảm nhận nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Lạm phát tại Iran đã tăng vọt và luôn đứng ở mức trên 45%. Sản lượng khai thác dầu thô giảm mạnh,  từ 3,9 triệu thùng/ngày ở thời điểm Mỹ chưa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran (5-2018) xuống còn 2,3 triệu thùng/ngày hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục