Cử tri huyện Củ Chi vui mừng khi Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại vùng đất cách mạng

Trong buổi tiếp xúc cử tri, cử tri các xã ở huyện Củ Chi bày tỏ vui mừng khi có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao của Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn huyện – vùng đất có truyền thống cách mạng.

Sáng 9-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, TPHCM.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Cử tri huyện Củ Chi vui mừng khi Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại vùng đất cách mạng ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi, sáng 9-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn), cùng với các ứng cử viên: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng (điều hành) Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Trong đó, ứng cử viên Phan Văn Xựng vắng mặt (được xác định là F2) để phòng ngừa Covid-19.

Trong sáng 9-5, các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 3 xã Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông tại UBND xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã bày tỏ vui mừng khi có lãnh đạo cấp cao của Trung ương và TPHCM ứng cử tại địa bàn huyện.

Cử tri Nguyễn Văn Nhật (xã Nhuận Đức) chia sẻ, trước đây, cố Thủ tướng Phan Văn Khải có ứng cử tại huyện Củ Chi, Hóc Môn. Giai đoạn đó đã giúp cho 2 huyện phát triển kinh tế nhanh, ổn định, xây dựng cơ sở vật chất tốt. Theo cử tri, nhiệm kỳ này, trong các ứng cử viên có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri rất vui mừng.

Cũng như nhiều cử tri khác, cử tri Nguyễn Văn Nhật mong các ứng cử viên thực hiện đúng các cam kết trong chương trình hành động, để huyện Củ Chi lần thứ ba trở thành huyện anh hùng. Trước đây, trong kháng chiến, huyện Củ Chi xứng đáng với danh hiệu “Đất thép thành đồng” và Anh hùng Lực lượng vũ trang do Đảng và Nhà nước phong tặng. 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, huyện Củ Chi một lần nữa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Thời kỳ đổi mới. Theo cử tri, các ứng cử viên cùng giúp huyện phát triển thì huyện Củ Chi có cơ hội lần thứ ba trở thành huyện anh hùng.  

Cử tri Đỗ Thị Quỳnh Nga (xã Phạm Văn Cội) đánh giá, chương trình hành động của các ứng viên đã thể hiện ý chí của những người có tâm huyết với quốc gia. Huyện Củ Chi vẫn còn nhiều khó khăn, khi trúng cử, các ĐBQH cần quan tâm hơn để huyện phát triển, có cơ hội đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.

Cử tri huyện Củ Chi vui mừng khi Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại vùng đất cách mạng ảnh 2 Cử tri huyện Củ Chi đóng góp ý kiến với ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, đơn vị bầu cử số 10, sáng 9-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vui mừng, phấn khởi, các cử tri cũng gửi gắm một số vấn đề cụ thể với các ứng viên. Cử tri Đoàn Thị Ánh Nguyệt (xã Phú Hòa Đông) cho rằng, huyện đang xây dựng nông thôn mới, cần phát triển các tuyến đường, tạo điều kiện cho đơn vị, doanh nghiệp hoạt động, cùng với đó là chăm lo cho các gia đình chính sách.

Cử tri Lê Anh Tuấn (ngụ xã Nhơn Đức) gửi gắm nguyện vọng về phát triển hạ tầng, đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Tây Ninh), đường vành đai sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Đồng thời phát triển dịch vụ tại huyện Củ Chi ngày càng phát triển hơn nữa.

Cử tri huyện Củ Chi vui mừng khi Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại vùng đất cách mạng ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, sáng 9-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng ghi nhận góp ý của cử tri. Chủ tịch nước tán đồng với góp ý của cử tri về việc các ứng cử viên khi trúng cử phải thực hiện đúng chương trình hành động, lời nói và việc làm phải đi liền với nhau.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm như cần làm đường cao tốc, đường vành đai, Chủ tịch nước cho hay, các đồng chí lãnh đạo TPHCM cũng thể hiện quyết tâm thực hiện các dự án này với ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển. Theo Chủ tịch nước, các dự án trọng điểm này cùng với 1.600 tuyến đường nông thôn mới sẽ là nền tảng quan trọng để huyện Củ Chi phát triển thời gian tới.

Nhận xét huyện Củ Chi là huyện nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, huyện Củ Chi cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dịch vụ để người dân tăng thu nhập. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nông thôn mới không chỉ là điện - đường - trường - trạm thông thường mà quan trọng hơn là thu nhập của người dân, phải cao hơn, phải tốt hơn, xứng đáng là huyện nông thôn mới của TPHCM – đô thị lớn nhất cả nước.

Trưa 9-5, sau buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu đi thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực (79 tuổi, ngụ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM). 

Cử tri huyện Củ Chi vui mừng khi Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại vùng đất cách mạng ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh Bác Hồ cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Gặp Chủ tịch nước, Anh hùng Tô Văn Đực chuyển tải mong muốn của bà con trong ấp được làm con đường nối ra lộ để bà con đi lại đỡ vất vả. Con đường này dân góp tiền mà vẫn chưa đủ để làm đường nên trưởng ấp đã trả lại tiền cho bà con. 

Lắng nghe mong muốn của Anh hùng Tô Văn Đực và người dân trong ấp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quan tâm hỗ trợ việc này. 

Trước tình cảnh Anh hùng Tô Văn Đực đang sống cùng gia đình trong căn nhà khá đơn sơ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng giúp Anh hùng Tô Văn Đực nâng cấp, sửa sang ngôi nhà cho khang trang, chắc chắn hơn. 

Tin cùng chuyên mục