Cử tri huyện Bình Chánh kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tại nhiều khu vực

Tại cuộc tiếp xúc, các ý kiến cử tri tập trung vào công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh thời gian dài qua còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép chậm được xử lý...

 Chiều 18-6, Tổ đại biểu HĐND TPHCM, đơn vị 28 gồm các đại biểu: Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh đã có cuộc tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã của huyện Bình Chánh, trước kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.   

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Tại cuộc tiếp xúc, các ý kiến cử tri tập trung vào công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh thời gian qua còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng trái phép, sai phép chậm được xử lý; việc cấp giấy chứng nhận nhà đất còn chậm, kéo dài, gây bức xúc cho người dân; một số thủ tục hành chính gây phiền hà dân.
Theo cử tri Lâm Văn Hoàng, ngụ thị trấn Tân Túc, công tác quy hoạch trong nhiều năm qua trên địa bàn chậm điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát triển đô thị rất nhanh hiện nay. Trong đó, thị trấn Tân Túc hiện còn hơn 100ha đất quy hoạch dự trữ phát triển nông nghiệp, trong khi nhiều khu vực đã phát triển hạ tầng đô thị. “Thành phố phải sớm điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với thực tế phát triển để quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất quan trọng này và cũng ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép khó quản lý như hiện nay”, cử tri Hoàng kiến nghị.
Một số ý kiến khác đề cập đến việc việc mở rộng Quốc lộ 50 chậm thực hiện, không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn dẫn đến tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới xây dựng nhà ở…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm thay mặt tổ đại biểu phát biểu ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị, phản ánh của cử tri; nhất trí với giải đáp của đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Bình Chánh về một số nội dung mà cử tri đặt ra. “Còn những vấn đề gì tồn đọng mà cử tri kiến nghị từ các cuộc tiếp xúc trước, hiện chưa được giải quyết thỏa đáng, tới đây UBND huyện Bình Chánh cần phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm. Vấn đề gì thuộc về chính sách, quy định pháp luật hiện hành thì phải giải thích cho người dân biết; vấn đề gì thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết ngay, không để dân chờ lâu”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, kết luận.

Tin cùng chuyên mục