Cử tri đề nghị có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về tham nhũng

Ngày 23-11, tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X đơn vị số 12 gồm các ĐB: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11, tiếp xúc cử tri quận 11 trước kỳ họp thứ 8. 

Cử tri quận 11 nêu ý kiến về tình hình cung ứng xăng dầu, tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm triển khai. Trước đề xuất của cử tri về các giải pháp cho công tác phòng chống tham nhũng như lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin… đại biểu Trương Quốc Lâm thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực TPHCM đã chỉ đạo quận, phường triển khai công tác này cho đồng bộ.

Theo đại biểu Lâm, khi phát hiện vấn đề liên quan đến tham nhũng, tiêu cực có cơ sở, cử tri nên mạnh dạn phản ánh để thực hiện hiệu quả công tác này. 

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã trao đổi với cử tri về nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8. Đối với Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, sắp tới HĐND TPHCM sẽ nghe báo cáo, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục