Cử tri An Giang, Đồng Tháp bức xúc hiện tượng đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Cử tri 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã nêu ý kiến bức xúc với hoạt động tín dụng đen và việc một số tổ chức, cá nhân tiến hành đòi nợ kiểu “xã hội đen”, kể cả với người không vay tiền.

Cử tri An Giang, Đồng Tháp bức xúc hiện tượng đòi nợ kiểu “xã hội đen” ảnh 1 Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X - Ảnh: QUỐC BÌNH.

Chiều 14-7, Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Đồng Tháp bước vào phần chất vấn, trả lời chất vấn. Tại đây, bà con cử tri đã nêu 5 vấn đề kiến nghị, đề nghị các ngành chức năng có giải pháp thỏa đáng. Trong đó, việc các công ty tài chính cho nhân viên gọi điện thoại khủng bố tinh thần, sử dụng nền tảng mạng xã hội để bêu riếu hạ nhục người vay tiền, thậm chí là người không hề vay tiền của chúng.

Về vấn đề này, ông Vương Trí Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các công ty tài chính về hoạt động cho vay và thu hồi nợ. Trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thường xuyên giám sát hoạt động và ban hành nhiều văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các điểm giới thiệu dịch vụ của các công ty này…

Ông Vương Trí Phong đề nghị người dân khi bị đòi nợ kiểu “xã hội đen” cần điện về đường dây nóng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 02773.871800 để cung cấp thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, gần đây tình trạng tín dụng đen đòi nợ quấy rối người dân xảy ra khá nhiều (hơn 40 vụ). Các vụ việc này  lại rất khó trong việc thu thập chứng cứ. Công an tỉnh đã phối hợp ngành chức năng đóng hơn 60 số điện thoại quấy rối người dân, bắt 2 đường dây tín dụng đen ở huyện Tháp Mười, TP Sa Đéc. Công an tỉnh khuyến cáo người dân không nên vay tín dụng đen, ngành tăng cường phối hợp các công ty truyền thông trong quản lý sim số điện thoại, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các công ty tài chính.

* Trước đó, trả lời chất vấn của cử tri tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa X về vấn đề tương tự, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, sắp tới Công an An Giang sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý triệt để nạn tín dụng đen và hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn.

“Vì họ dùng nhiều thủ đoạn nên phải nhanh lẹ, đủ chứng cứ mới khởi tố hình sự. Do đó, phải liên hệ nhiều ngành phối hợp xử lý. Nếu người dân báo thì chúng ta phải làm cho nhanh”, đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Cử tri An Giang, Đồng Tháp bức xúc hiện tượng đòi nợ kiểu “xã hội đen” ảnh 2 Hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” nở rộ trên mạng xã hội - Ảnh minh họa.

Tin cùng chuyên mục