CSGT TPHCM lập biên bản 3.447 trường hợp trong 14 ngày tăng cường phòng chống dịch

Từ 18 giờ ngày 22-8 đến 6 giờ ngày 5-9, CSGT TPHCM đã thực hiện tổng kiểm soát 857.352 trường hợp, lập biên bản 3.447 trường hợp, tạm giữ 612 phương tiện các loại trong 14 ngày tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
CSGT TPHCM kiểm tra người dân tham gia lưu thông trên đường. Ảnh: CHÍ THẠCH
CSGT TPHCM kiểm tra người dân tham gia lưu thông trên đường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ 18 giờ ngày 22-8 đến 6 giờ ngày 5-9, đơn vị đã thực hiện tổng kiểm soát 857.352 trường hợp, lập biên bản 3.447 trường hợp và tạm giữ 612 phương tiện các loại trong 14 ngày tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21-8, UBND TPHCM triển khai văn bản số 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9 tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TPHCM, của Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23-8.

CSGT TPHCM lập biên bản 3.447 trường hợp trong 14 ngày tăng cường phòng chống dịch ảnh 1 CSGT TPHCM đã lập biên bản 3.447 trường hợp và tạm giữ 612 phương tiện các loại trong 14 ngày tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: CHÍ THẠCH  

Thời gian tới, CSGT TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành duy trì hoạt động tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để kiểm soát việc di chuyển của người dân; đồng thời phân công các tổ tuần tra kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 12-CT/TU.

Tin cùng chuyên mục