CSGT lần theo định vị bắt tên trộm nghiện ma tuý

Từ trình báo của nạn nhân, các chiến sĩ CSGT đã lần theo định vị tới quán cà phê. Tại đây, lực lượng đã khống chế đối tượng đang sử dụng ma tuý cùng tang vật của nạn nhân giao cho Công an.

Ngày 19-1, Đội CSGT Hàng Xanh, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM vừa bàn giao đối tượng Trần Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú phường An Phú, quận 2) cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

CSGT lần theo định vị bắt tên trộm nghiện ma tuý ảnh 1 Đối tượng trộm bị lực lượng bắt giữ đưa về trụ sở công an. Ảnh : CHÍ THẠCH
 Theo đó, khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác chỉ huy điều khiển giao thông thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM gồm các đồng chí: Trung úy Nguyễn Cao Thắng và Trung úy Ngô Lê Hoàng Khương thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Xí – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh thì có 2 nam thanh niên đến chốt báo bị mất trộm xe máy BKS 59H1-119.53 cùng 2 điện thoại di động.

Qua trình báo, nam thanh niên cho biết, xe bị mất có gắn thiết bị định vị, đồng chí Thắng lên xe môtô đặc chủng theo tín hiệu định vị cùng người bị hại truy đuổi đối tượng.

Lần theo tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị, các đồng chí cùng người trình báo đến trước quán cà phê địa chỉ 369/3A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh thì phát hiện đối tượng mặc áo thun trắng đang dừng xe máy như BKS 2 nam thanh niên trình báo trên vỉa hè rồi đi vào trong quán.

CSGT lần theo định vị bắt tên trộm nghiện ma tuý ảnh 2 Hai chiến sĩ công anh cùng tang vật của vụ trộm. Ảnh : CHÍ THẠCH
 Khi vào bên trong, phát hiện đối tượng đang sử dụng ma túy nên đồng chí Thắng và đồng chí Khương khống chế bắt giữ.

Kiểm tra trong người đối tượng 2 anh phát hiện 2 điện thoại di động có đặc điểm trùng với trình báo của người mất.

Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Tuấn. Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Tuấn đột nhập vào nhà 520/14A/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức trộm xe máy cùng 2 điện thoại di động rồi di chuyển về phía trung tâm thành phố tìm chỗ bán để có tiền sử dụng ma túy. Trên đường đi thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Tin cùng chuyên mục