Công viên trên 240 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng, đã hư hỏng

Công viên ven biển ở TP Quy Nhơn (Bình Định) được đầu tư xây dựng với tổng vốn khoảng 244 tỷ đồng (tổng vốn toàn dự án), mới đưa vào sử dụng, một số vị trí đã phát sinh các hư hỏng.

>>> Clip ghi nhận tại hiện trường:

 Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào sáng 2-6, tại dự án công viên biển Xuân Diệu, đoạn đối diện ngã ba đường Xuân Diệu – Ngọc Trân Công Chúa (TP Quy Nhơn), nhiều hạng mục đang phát sinh hư hỏng.
Công viên biển Xuân Diệu có nhiều hư hỏng, dù mới đưa vào sử dụng
Thành bê tông, đá granite bị gãy toác lộ hệ thống điện chiếu sáng mất an toàn

Nhiều người dân sống dọc đường Xuân Diệu phản ánh, công trình vừa được xây dựng đưa vào sử dụng khoảng năm 2020. Gần đây, công trình phát sinh nhiều hư hỏng, vỡ toác, mặt đá lát nền sụt lún vỡ kết nối; công trình không được vệ sinh chăm sóc kỹ lưỡng nên đất đá, cỏ dại mọc bừa bãi…

Nhiều vị trí mặt đá granite lát nền bị bung ra, vỡ gãy rất bất cập.

Đặc biệt, nhiều người lo ngại đến hệ thống đèn chiếu sáng của công trình đang bị hư hỏng, nguy cơ rò rỉ điện rất mất an toàn cho người dân và các du khách khi đến công viên, tắm biển…

Được biết, Công viên biển Xuân Diệu – từ khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành đến khu vực ngã ba đường Xuân Diệu – Lê Thánh Tông, được đầu tư với tổng vốn 244 tỷ, do UBND TP Quy Nhơn làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn) trực tiếp đầu tư, xây dựng. Dự án được triển khai từ năm 2019, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2020.

Theo BQL dịch vụ công ích TP Quy Nhơn (đơn vị đang tiếp quản dự án), dự án triển khai từ năm 2019, đến năm 2020 đưa vào sử dụng một số phân khu. Cụ thể, toàn dự án có 13 phân khu chức năng, có 4/13 phân khu đã hoàn thiện, 9 phân khu đang được xây dựng lại… Khu vực phát sinh bất cập, hư hỏng báo chí đang phản ánh thuộc gói thầu của Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân thi công, còn trong thời gian bảo hành.

Nắp cống bị rỉ sét
Hệ thống điện chiếu sáng lộ ra ngoài rất mất an toàn
Nhiều vị trí chưa được lắp đèn chiếu sáng hoặc đèn đã hỏng

Trưa cùng ngày, thông tin nhanh qua điện thoại với PV Báo SGGP, một lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho biết đã nắm bắt được vụ việc trên. Địa phương đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra lại để có báo cáo cụ thể, phản hồi thông tin cho báo chí sau. 

Nhiều hư hỏng, nhếch nhác, bất cập tại công viên biển Xuân Diệu - Quy Nhơn, khiến dự luận lo ngại về quá trình đầu tư và chất lượng dự án

Tin cùng chuyên mục