Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao nhà Đại đoàn kết tại thành phố Cao Lãnh

Vừa qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và cán bộ địa phương tổ chức lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết tại phường 2 và phường 3 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao nhà Đại đoàn kết tại thành phố Cao Lãnh

Tham dự tại buổi lễ và cùng chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình có sự góp mặt của đại diện nhà tài trợ, ông Ngô Thanh Trí - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp; đại diện cấp tỉnh có ông Nguyễn Thanh Trận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; về phía thành phố có ông Lê Văn Hết - Thành Ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh …

Đoàn đã bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Đồng Chốn, sinh năm 1946. Hiện cư ngụ tại số 76/1 đường Đống Đa, tổ 52, khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với diện tích xây dựng là 37m2, với các hạng mục mái lợp tol, vách xây tường và nền lót gạch men. Tổng kinh phí thực hiện là 65.000.000đ (sáu mươi lăm triệu đồng).

Trong đó Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ với số tiền là 35.000.000đ. Phần còn lại gia đình đối ứng.

Trong sáng cùng ngày đoàn cũng đã đến bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Quởn, sinh năm 1948, hiện nay ngụ tại tổ 46, khóm Mỹ Phước, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Căn nhà được xây dựng khang trang, kiên cố, khung sắt, vách tol, nền lót gạch men, mái lợp tol với diện tích là 36m2 (ngang 4,5m x dài 8m). Tổng giá trị ngôi nhà là 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng). Trong đó Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Cao Lãnh hỗ trợ 35.000.000đ (ba mươi lăm triệu đồng), từ nguồn vận động Cty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Phần còn lại gia đình đối ứng.

Trao tặng Nhà Đại đoàn kết là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, giúp họ có được những ngôi nhà mới kiên cố, có thể yên tâm lao động sản xuất, có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, cùng nhau chung tay xây dựng thành phố Cao Lãnh ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục