Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đồng hành cùng chương trình khuyến học, khuyến tài

Nhằm để chung tay xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời và tặng “Tủ sách khuyến học”, vừa qua, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội Khuyến học - Khoa học lịch sử huyện tổ chức lễ phát động tháng khuyến học năm 2020.
Năm 2020, Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết Đồng Tháp tiếp tục đồng hành để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Năm 2020, Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết Đồng Tháp tiếp tục đồng hành để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Đến dự buổi lễ có các đại biểu của Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, các ban ngành huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp xã, trên 100 em học sinh, các thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh đến tham dự.

Về phía đơn vị tài trợ có đồng chí Nguyễn Thanh Huy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã thường xuyên đồng hành cùng Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, đã phát biểu dặn dò các em cần cố gắng hơn nữa vượt qua mọi khó khăn trong học tập để sau này trở thành những người tài, người có ích cho xã hội, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công ty sẽ tài trợ xe đạp, góc học tập, học bổng, Tủ sách khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã trao tặng 60 triệu đồng, 10 chiếc xe đạp, 15.000 quyển tập và 1 tủ sách khuyến học cho xã Tân Huề. Tuy giá trị phần quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đối với các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp không chỉ tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo mà còn tham gia cùng Hội Khuyến học các cấp duy trì, phát triển các mô hình Xây dựng góc học tập, mô hình Tủ sách khuyến học tại các địa phương nhằm góp phần khuyến khích ý thức của người dân chăm lo việc học cho con em trong gia đình, tạo điều kiện cho mỗi công dân thực hiện được việc học tập suốt đời.

Tin cùng chuyên mục