Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài việc ủng 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân còn đóng góp, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, vật dụng cho ngành y tế và người dân đang trong khu vực cách ly, phong tỏa.
Ngày 31-7, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận số tiền 300 triệu đồng của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cũng đã có thư cảm ơn gửi Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vì đã có hành động thể hiện tình cảm sâu sắc, trách nhiệm cao vì cộng đồng, để cùng với địa phương tập trung phòng, chống dịch, đảm bảo đời sống và sức khỏe của nhân dân.
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1  Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận gửi Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Ngoài số tiền ủng hộ nói trên, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân còn đóng góp hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận; ủng hộ mua nhu yếu phẩm, vật dụng y tế ủng hộ cho ngành y tế; hỗ trợ hơn 2 tấn gạo cho các khu vực người dân bị cách ly, phong tỏa thuộc huyện Tuy Phong; hỗ trợ, trao tặng quà và nhà tình nghĩa quân - dân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7...
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2 Ngoài việc tích cực ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân còn thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội khác
Trước đó, từ đầu tháng 6-2021, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tổ chức cho lực lượng vận hành, sửa chữa cắm trại tập trung, ăn nghỉ, sinh hoạt sau giờ làm việc ngay trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với khoảng 250 người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh các nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên của công ty.
Hiện, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường, vừa tích cực thực hiện công tác phòng chống, dịch Covid-19 và thực hiện an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục