Công tác dân vận phải được đặt lên hàng đầu

Từ năm 2000 đến nay, cấp ủy, chính quyền TP Thủ Đức đã chỉ đạo thực hiện nâng cấp bê tông, nhựa hóa hơn 900 dự án đường, hẻm (trong đó có 262 dự án đường và 638 tuyến hẻm) tương ứng số tiền gần 1.183 tỷ đồng với 13.683 hộ dân đã tham gia hiến 409.866 m2 đất mở đường.

Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) vừa tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Công tác dân vận phải được đặt lên hàng đầu ảnh 1 Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức thường xuyên tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 19 cũng như phong trào vận động nhân dân hiến đất mở hẻm. Từ đó đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường, mở rộng đường hẻm, thay đổi bộ mặt đô thị. 

Nhiều điểm đen về rác thải ô nhiễm môi trường, nhiều công trình lấn chiếm miệng cống thoát nước, cửa xả, hầm ga được tập trung xử lý. Nhiều con đường mới khang trang, sạch đẹp được hình thành, góp phần xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển bền vững.

Cụ thể, từ năm 2000 đến nay, cấp ủy, chính quyền TP Thủ Đức đã chỉ đạo thực hiện nâng cấp bê tông, nhựa hóa hơn 900 dự án đường, hẻm (trong đó có 262 dự án đường và 638 tuyến hẻm) tương ứng số tiền gần 1.183 tỷ đồng với 13.683 hộ dân đã tham gia hiến 409.866 m2 đất mở đường.

Ngoài ra, có 132 công trình sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa, nhựa hóa đường, hẻm tại khu phố, tổ dân phố và các công trình công cộng khác được thực hiện theo phương án “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tổng kinh phí thực hiện gần 210 tỷ đồng.

Công tác dân vận phải được đặt lên hàng đầu ảnh 2 Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19, phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm của các địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hay của các địa phương, đơn vị, cá nhân. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung phát huy kết quả công tác dân dận. Công tác dân vận phải được đặt lên hàng đầu, thống nhất từ trên xuống dưới; đồng thời triển khai đồng bộ, đúng chức trách, nhiệm vụ. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp; nâng cao vai trò của mặt trận, đoàn thể trong công tác vận động nhân dân.

“Cấp ủy, HĐND, MTTQ cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra giám sát. Đặc biệt, tập trung phối hợp các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”, ông Nguyễn Văn Hiếu lưu ý.

Tin cùng chuyên mục