Công nhân ngành dầu khí Na Uy chấm dứt đình công

Chính phủ Na Uy đã can thiệp nhằm chấm dứt cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân ngành dầu khí nước này, chấm dứt bế tắc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng của châu Âu.

Theo Reuters, lãnh đạo Nghiệp đoàn Lederne Audun Ingvartsen cho biết nghiệp đoàn cũng hủy bỏ kế hoạch mở rộng hoạt động đình công đến ngày 9-7. 

Theo Hiệp hội Dầu mỏ và Khí Na Uy, kế hoạch mở rộng cuộc đình công đến ngày 9-7 của công nhân trên các giàn khoan khai thác dầu khí ngoài khơi ở nước này có thể làm giảm xuất khẩu khí đốt 1,1 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 56% lượng khí đốt xuất khẩu trong khi xuất khẩu dầu có thể giảm 340.000 thùng/ngày.

Nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Na Uy, nhà cung cấp năng lượng lớn thứ hai ở châu Âu sau Nga, đang gia tăng, nhất là trong bối cảnh Nga dự định tạm ngừng hoạt động vận chuyển qua đường ống dầu khí Dòng chảy phương Bắc 1 để bảo dưỡng trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 11-7 tới. 

Tin cùng chuyên mục