Công nghiệp xanh hút vốn ngoại

Theo Savills Việt Nam, xu hướng phát triển bền vững (công nghiệp xanh) ở Việt Nam đang trở nên rõ nét.

Tháng 3 năm nay, tập đoàn sản xuất đồ chơi trẻ em Lego của Đan Mạch đã hiện diện tại Việt Nam với dự án xây dựng nhà máy sản xuất có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD đặt ở tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy thứ 6 của Lego trên toàn thế giới và là nhà máy thứ 2 tại châu Á. Thương vụ của tập đoàn sản xuất đồ chơi trẻ em đã đánh dấu son trong việc thu hút vốn đầu tư sạch vào Việt Nam.  

Một số ý kiến cho rằng, Việt Nam cần coi yếu tố xanh như là một điều kiện cần thiết trong phát triển công nghiệp. Mô hình khu công nghiệp xanh đem lại lợi ích cho nhiều phía. Đứng từ góc độ của doanh nghiệp, nhà máy đạt chứng chỉ xanh sẽ giúp họ đạt được những yêu cầu từ Chính phủ và mục tiêu phát triển bền vững của bản thân doanh nghiệp. Bởi vậy, các dự án đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường đang được nhiều bên quan tâm và tìm kiếm, không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả ngoài nước. 

Tin cùng chuyên mục